Bắt tạm giam 9 đối tượng núp bóng mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Thứ bảy, 11/04/2026 08:10

Các đối tượng tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động luân phiên, bám địa bàn liên tục trong thời gian dài, tạo áp lực tâm lý nặng nề đối với người bị hại, ảnh hưởng đến đời sống và kinh doanh.

Một số giấy tờ, “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê của các đối tượng.
Các đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự)- Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê trá hình dưới danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can để điều tra về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cụ thể, cơ quan diều tra khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Trung Đức, Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Đạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (1972) làm giám đốc cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và một số nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng hình thức ký kết “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động song thực chất là nhận đòi nợ thuê với mức ăn chia từ 30-50% giá trị khoản nợ.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (1978), nhóm của Đạt nhận thu hồi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký hợp đồng mang tính chất giả cách, các đối tượng nhiều lần đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của người bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, nhóm này huy động nhiều người mặc đồng phục công ty, di chuyển bằng ô-tô đến khu vực nhà riêng và nơi kinh doanh của nạn nhân tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số trường hợp còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên nhằm gây sức ép buộc trả tiền. Đáng chú ý, các đối tượng tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động luân phiên, bám địa bàn liên tục trong thời gian dài, tạo áp lực tâm lý nặng nề đối với người bị hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh doanh.

Một số giấy tờ, “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức, Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa để điều tra về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan; trong đó, có một số trường hợp đang bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

TTXVN